Bạn trai của nữ sinh lớp 10 chết tại phòng trọ đã tử vong

Phòng trọ số 7, nơi phát hiện vụ việc
Phòng trọ số 7, nơi phát hiện vụ việc
Sáng 27/11, gia đình của Hà Văn Tr. (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ) cho biết, nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 25/11, chủ nhà trọ Tư Thắng (ở ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ) đã phát hiện nữ sinh Dương Thị Diệu A. (SN 1998, ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) tử vong tại phòng trọ số 7 của nhà trọ.

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, A. đi cùng với một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đến nhà trọ Tư Thắng để thuê phòng. Đến 15h00, nam thanh niên bất ngờ rời khỏi phòng trọ và nói với bà Phạm Thị Thúy Loan (chủ nhà trọ) là đi mua đồ ăn và quay lại ngay.

Tuy nhiên, chiều tối vẫn không nam thanh niên này quay lại, nghi có chuyện chẳng lành, chủ nhà trọ lên phòng số 7 kiểm tra thì phát hiện A. đã nằm chết trên giường ngủ, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu nên trình báo với cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2012, A. có quen biết và phát sinh yêu đương với Hà Thanh Tr. (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ).

Vào ngày 25/11, sau khi đi xịt thuốc sâu mướn cho người trong xóm đến khoảng 14h00 cùng ngày, Tr. về nhà đưa cháu đi học và cho mẹ ruột là bà Cao Thị Nữ 200.000 đồng.

Đến chiều về nhà nấu cơm, bà Nữ phát hiện Tr. đã uống thuốc độc tự tử. Lúc này, bà Nữ liền truy hô, cùng hàng xóm đưa Tr. lên Bệnh viện 30/04 Cần Thơ cấp cứu, tuy nhiên đến tối ngày 26/11, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, Tr. là con út trong gia đình có 4 anh em, nhà nghèo nên từ bé Tr. đã thôi học, mưu sinh bằng nghề chăn vịt, làm thuê. Các người anh củaTr. đều đã lập gia đình và sống ở nơi khác.

Gia cảnh nạn nhân A. cũng rất khó khăn, cha A. mất từ năm 2000 vì bạo bệnh, mẹ A. phải bươn chải khắp nơi lo cho hai chị em A. ăn học. A. được mọi người ở trường và hàng xóm quý mến vì ngoan hiền và lễ phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quốc An

Theo VOV-Giao thông
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.