Băng nhóm chuyên cướp ở khu vực đường tàu sa lưới

Băng cướp do Nguyễn Đức Hiếu (áo đỏ, bên trái) cầm đầu tại cơ quan điều tra
Băng cướp do Nguyễn Đức Hiếu (áo đỏ, bên trái) cầm đầu tại cơ quan điều tra
TPO - Cả nhóm đều nghiện game, sống tụ tập trong những căn lều tạm bợ khu vực bãi sông Hồng. Thiếu tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cướp ở khu vực đường tàu.  

Ngày 7/5, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một băng nhóm gồm 6 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997, trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, 1 tiền sự); Trần Văn Thịnh (SN 1981, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, 2 tiền án, 2 tiền sự); Dương Văn Chung (SN 1988, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Đặng Thúy Quỳnh (SN 2000, trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Vương Văn Sơn (SN 1997, trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo điều tra, Nguyễn Đức Hiếu là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Các đối tượng này đã bỏ nhà đi lang thang nhiều năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, sống tụ tập trong những căn lều tạm bợ khu vực bãi sông Hồng (thuộc phường Phúc Tân, Ba Đình). 

Cả nhóm đều nghiện game, không có tiền nên chúng rủ nhau đến khu vực phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) để cướp tài sản. Khi kiếm được tiền, chúng chơi game thả phanh, thuê nhà nghỉ hưởng thụ.

Đặc biệt, sau một lần được "cứu net", Đặng Thúy Quỳnh đã trở thành người phụ nữ duy nhất của nhóm và trở thành "đồ chơi" cho các anh mỗi khi buồn. 

Băng nhóm trên khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp tài sản. Điển hình như ngày 25/4, chúng dùng dao khống chế, cướp của anh Phạm Văn Đạt (sinh năm 1995, sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất) 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và 1 chiếc điện thoại Nokia 1280. Chiếc máy tính này Đặng Thúy Quỳnh đã mang đến cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung bán được 5,5 triệu đồng. 

Ngày 29/4, chúng tiếp tục mai phục ở đường tàu thuộc tổ dân phố Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh) khống chế, cướp của anh Trần Bá Thái (sinh năm 1992, sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất) 1 chiếc điện thoại HTC và 130.000 đồng. Khi chúng đang chuẩn bị bỏ trốn thì bị lực lượng Công an phường Xuân Đỉnh bắt giữ.

MỚI - NÓNG