Bảo vệ khách sạn tìm 'dịch vụ vui vẻ' cho các 'quý ông'

"Tú ông" Nghĩa tại cơ quan công an
"Tú ông" Nghĩa tại cơ quan công an
Thoả thuận khi bán dâm xong, mỗi chân dài trả cho Nghĩa 200.000 đồng tiền môi giới. Khi thanh niên này đưa 2 khách đến để "vui vẻ" thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 27/1, công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết đang tạm giữ Vũ Trọng Nghĩa (27 tuổi, ở quận 1) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, vào đêm 26/1, các trinh sát công an quận này đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Nguyệt Nga 2 (ở phường 7).

Khai thác từ các chân dài, để có khách hàng ngày, các cô nhờ "tú ông" Nghĩa - là bảo vệ ở một khách sạn ở quận 1 - làm môi giới.

Sau mỗi lần bán dâm với giá 700.000 đồng, gái bán dâm phải trả cho anh ta 200.000 đồng tiền môi giới. Từ lời khai này công an đã bắt khẩn cấp nhân viên bảo vệ kiêm môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai do làm bảo vệ khách sạn, quen với nhiều quý ông nên mỗi khi khách có nhu cầu "thư giãn" thì Nghĩa đưa tới nơi các cô thuê sẵn để quan hệ.

Theo Khánh Trung

Theo Zing
MỚI - NÓNG