Bảo vệ rủ đồng bọn trộm cắp cáp điện lấy tiền 'hút chích'

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
TPO - Từng làm bảo vệ trông coi công trường thi công đường Võ Nguyên Giáp, Lĩnh rủ đồng bọn cắt dây cáp ngầm tại công trình này rồi bán “đồng nát” lấy tiền tiêu xài cá nhân, mua ma túy.

Ngày 20/4, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt giữ Trần Văn Lĩnh (SN 1976) và Chử Văn Được (SN 1985), đều ở huyện Đông Anh để điều tra về hành vi trộm cáp điện trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đáng chú ý, Lĩnh từng làm bảo vệ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Lĩnh đã rủ Được cùng đi cắt trộm cáp điện của hệ thống đèn chiếu sáng trên đường Võ Nguyên Giáp để bán đồng nát. Vì từng làm bảo vệ trông coi công trường thi công trên tuyến đường này nên Lĩnh nắm rõ quy luật bật – tắt hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu vực. 

Theo đó, cứ đến tối, hai đối tượng lại mang dụng cụ đào đất ở chân cột điện có dây cáp hạ ngầm, dùng cưa sắt cắt hai đầu dây, rồi rút dây cáp ra. Trong tháng 2/2014, hai đối tượng đã 3 lần cắt trộm dây cáp với trị giá thiệt hại lên đến hơn 30 triệu đồng. 

Tại cơ quan công an, Lĩnh và Được khai nhận số tiền thu lời bất chính từ việc bán “đồng nát” cáp điện đã chia nhau tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.