Bắt 23 con nghiện nhốt cán bộ rồi bỏ trốn

Các đối tượng bỏ trốn bị bắt giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra
Các đối tượng bỏ trốn bị bắt giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra
45 đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Đắk Lắk bất ngờ khống chế cán bộ, cướp chìa khóa, đạp đổ tường rào rồi bỏ trốn.

Sáng 6/5, Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) - cho biết khoảng 4h sáng 6/5, công an huyện phối hợp công an xã Ea Kênh (Krông Pắk) bắt thêm được 2 người trong vụ khống chế cán bộ trung tâm cai nghiện cướp chìa khóa rồi bỏ trốn.

Như vậy, đã có 23/45 con nghiện bỏ trốn bã bị bắt lại. Theo Thượng tá Quý, bước đầu cơ quan công an đã xác định được 3 người cầm đầu, đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo ông Quý, các con nghiện bỏ trốn vẫn chưa gây ra vụ việc đáng tiếc nào trên địa bàn. Công an huyện đang phối hợp với cán bộ trung tâm, công an các xã lập 4 chốt trên những tuyến đường xung yếu chặn đường trốn thoát của các đối tượng.

Chính quyền địa phương cũng đã thông báo về vụ việc để người dân cảnh giác, bảo vệ tài sản vì các con nghiện này rất manh động; đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện đối tượng thì báo công an để phối hợp bắt giữ.

Trước đó, khoảng 6h sáng 5/5, nhóm học viên đang cai nghiện tại khu B, Trung tâm Giao1 dục - Lao động - Xã hội tỉnh Đắk Lắk bất ngờ dùng kéo khống chế 2 cán bộ là Nguyễn Văn Bình và Trần Văn Khang, sau đó cướp chìa khóa mở cửa thoát ra ngoài.

Các con nghiện tiếp tục dùng chìa khóa mở cửa phòng cho nhiều học viên khác cùng xông ra đạp đổ tường rồi chạy vào rẫy cà phê, cao su của các hộ dân xung quanh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và huy động lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Trong đêm 5/5, công an đã bắt lại được 21 người.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.