Bắt cháu gái bóp vai rồi hiếp dâm

Bị cáo Hà khai nhận hành vi đồi bại của mình tại phiên tòa
Bị cáo Hà khai nhận hành vi đồi bại của mình tại phiên tòa
Sai 2 con mang đèn cho bà ngoại bán bánh mì để mình ở nhà thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gọi bằng dượng.

Sáng 24/11, tại Khánh Hòa, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên mức án 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Đức Hà (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 14/7, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà 18 năm tù về tội trên. Sau đó, Hà có đơn kháng cáo và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hà và bị hại có quan hệ dượng cháu.

Chiều 31/12/2014, Hà cùng 2 con và cháu L.H.T.N. (SN 2005) đang ở nhà. Nảy sinh ý nghĩ tà dâm nên Hà sai 2 con trai mang đèn điện cho bà ngoại bán bánh mì ngoài ngõ. Khi 2 con đã đi, Hà sai cháu N. bóp vai cho mình rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi thấy cháu N không mang đèn điện ra cùng với 2 con của Hà, sinh nghi, mẹ vợ Hà vào nhà xem thử thì gặp cháu N. trên đường đi ra. Khi được hỏi, cháu N. kể lại toàn bộ sự việc. Mẹ vợ Hà báo lại sự việc cho mẹ cháu N. và mẹ cháu N trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.