Bắt đối tượng buôn bán 4 cá thể hổ con

Bốn cá thể hổ con đông lạnh được bán với giá 8 triệu đồng. Ảnh CA
Bốn cá thể hổ con đông lạnh được bán với giá 8 triệu đồng. Ảnh CA
TPO - Bốn cá thể hổ con đông lạnh có khối lượng mỗi con khoảng hơn 1kg, được đối tượng mua của một người mang quốc tịch Lào với giá 2 triệu đồng rồi rao bán trên mạng.

Ngày 9/5, Công an TP Nam Định cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tú (26 tuổi, ở Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vì hành vi vận chuyển trái phép 4 cá thể hổ con đông lạnh vào thành phố Nam Định tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận đã mua 4 cá thể hổ con, mỗi cá thể nặng khoảng hơn 1kg với giá 2 triệu đồng ở Hà Tĩnh từ một người mang quốc tịch Lào.

Sau khi rao bán trên mạng, Tú đồng ý bán lại 4 các thể hổ trên cho một người ở Nam Định với giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Nam Định cho biết đơn vị đang tiến hành mở rộng điều tra và báo cáo Công an tỉnh Nam Định để xử lý vụ việc theo quy định.

Được biết, Phạm Văn Tú là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán động vật hoang dã từ Hà Tĩnh ra các tỉnh phía bắc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.