Bắt Giám đốc ăn chặn tiền bồi thường của dân

Ông Trần Văn Cẩu- người dân tố giác bị ăn chặn tiền bồi thường
Ông Trần Văn Cẩu- người dân tố giác bị ăn chặn tiền bồi thường
TPO - Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” đối với ông Trần Quốc Việt, nguyên Giám đốc Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ông Trần Quốc Việt bị nhiều hộ dân ở xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) tố cáo đã “ăn chặn” tiền đền bù của họ. Bà con tố giác, lẻ ra bà con phải được nhận đủ bồi thường giải phóng mặt mặt khu công nghiệp Khánh An thì bị ông Trần Quốc Việt và thuộc cấp làm khó, bắt phải trích lại %, để được nhận tiền bồi thường nhanh.

Những năm trước đây, tỉnh Cà Mau chủ trương thu hồi đất của bà con nông dân ở xã Khánh An để lập Khu công nghiệp Khánh An. Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp do ông Trần Quốc Việt làm giám đốc, được giao nhiệm vụ chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khi chi trả, ông Trần Quốc Việt cho cấp dưới giữ lại tiền bồi thường. Ai muốn nhận tiền đền bù sớm phải chịu chi lại cho Cty hàng chục triệu đồng, tùy số tiền được nhận đền bù nhiều ít mà mức chi khác nhau.

Một số hộ dân ở xã Khánh An buộc phải chi tiền bồi thường cho Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp. Điển hình là ông Phạm Văn Hiểu, ông Trần Văn Cẩu… ở xã Khánh An phải chấp nhận chi lại từ 30- 45 triệu đồng, mới được trả đủ tiền bồi thường.

Bắt Giám đốc ăn chặn tiền bồi thường của dân ảnh 1

Đất người dân ở xã Khánh An bị giải tỏa, vẫn còn bỏ hoang

Bị ăn chặn, năm 2014, bà con nông dân làm đơn tố cáo hành vi của ông Trần Quốc Việt và thuộc cấp tham gia đường dây ăn chặn tiền bồi thường.

Các cơ quan chức năng xác định, ông Trần Quốc Việt nhận hơn 100 triệu đồng tiền đền bù của người dân mà theo ông nói là do bà con tự nguyên “bồi dưỡng” công lao cực nhọc.

Tháng 12/2014, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án “nhận hối lộ” tại Cty Phát tiển hạ tầng Khu công nghiệp thuộc Ban quản lý kinh tế Cà Mau và giao lại Công an thành phố Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG