Bắt giữ 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 20/9, Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã chuyển giao hồ sơ cho công an quận 5 để điều tra làm rõ đối tượng Ngô Văn Kiên (SN 1976, quê Long An) vận chuyển 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc.
Bắt giữ 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc ảnh 1

Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh kiểm tra số thuốc lá không rõ nguồn gốc vừa bị bắt giữ. Ảnh CA cung cấp

Trước đó, khoảng 5h10 cùng ngày, tổ công tác TTKS phòng chống đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng (Đội CSGT Chợ Lớn) phối hợp với cảnh sát cơ động (thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, PK20, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ trên địa bàn quận 5 thì nhận được yêu cầu hỗ trợ đột xuất của Đội Quản lí thị trường huyện Bình Chánh, đề nghị dừng xe ô tô hiệu Mitsubishi mang biển số 60A – 15033 để kiểm tra. 

Khi chiếc xe ô tô trên chạy trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua quận 5) thì nhận được hiệu lệnh dừng xe từ CSGT Chợ Lớn để kiểm tra. Tài xế Ngô Văn Kiên xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, do khả nghi chiếc ô tô trên chở thuốc lá lậu nên lực lượng TTKS đã tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe chở gần 12.000 gói thuốc lá hiệu Jet đựng trong 50 bao tải. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện số thuốc lá trên không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc rõ ràng.

Bắt giữ 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc ảnh 2 Chiếc ô tô cùng số thuốc lá bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Ảnh CA cung cấp
Ngay sau đó, tổ công tác đã liên lạc với Đội Quản lí thị trường huyện Bình Chánh, công an phường 1, quận 5 xuống kiểm tra, bàn giao số thuốc lá trên để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngô Văn Kiên khai nhận là chủ lô thuốc lá không rõ hóa đơn chứng từ trên. Ngoài ra, đối tượng Kiên còn cho biết, chiếc ô tô trên do Kiên làm chủ, trên xe đã được cải tạo dỡ bỏ toàn bộ các ghế ngồi phía sau xe để làm khoang chở hàng hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.