Bắt giữ 84 con bạc tại quán cà phê

Các nghi can bị bắt quả tang tham gia cá độ bóng đá. Ảnh CA cung cấp.
Các nghi can bị bắt quả tang tham gia cá độ bóng đá. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Ngày 26/1, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ 84 người, thu giữ tang vật gồm: 400 USD, hơn 180 triệu đồng (trong đó có hơn 23 triệu đồng là tiền tang vật cá độ), gần 1.000 tờ phơi, 84 điện thoại, 55 xe gắn máy,…

Theo công an, trước đó, khoảng 23h ngày 24/1, khi trận đấu bóng đá quốc tế được tường thuật trực tiếp, trinh sát bất ngờ ập vào, triệt phá ổ cờ bạc quy mô dưới hình thức cá độ bóng đá được tổ chức tại quán cà phê Bum (trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Qua điều tra, Ngô Hồng Tuấn (SN 1978) là người tổ chức ổ cá độ bóng đá từ tháng 11/2014 đến nay tại quán cà phê trên. Quán cà phê Bum do em vợ Tuấn là N.T.N.Đ (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) làm chủ. Tuy nhiên, D không tham gia ăn chia trong cá độ của Tuấn mà chỉ bán cà phê cho khách đến xem.

Vào các ngày cuối tuần, quán cà phê Bum truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá để Tuấn đứng ra ghi phơi, trực tiếp ăn thua cá độ với các con bạc.

Hiện công an TP.HCM làm thủ tục bàn giao 84 người cùng tang vật liên quan cho Công an quận Tân Phú, TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG