Bắt giữ hai pho tượng làm bằng ngà voi quý hiếm

Hai bức tượng được làm từ ngà voi bị bắt giữ.
Hai bức tượng được làm từ ngà voi bị bắt giữ.
TPO - Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vừa phát hiện lô hàng là hai bức tượng điêu khắc làm bằng ngà voi có trọng lượng 2,31kg nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam được khai báo là bàn ghế gỗ tháo rời.

Người nhận trên tờ khai hải quan là bà D.T.M ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM nên tạm giữ lô hàng gửi đi giám định.

Ngày 30/6, thông tin từ Phân viện Khoa học Hình sự Bộ công an tại TPHCM xác nhận hai bức tượng trên được chế tác từ ngà voi châu Phi (Loxodonta Africana). 

Đây là lô hàng thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Hiện lô hàng đang được tạm giữ để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG