Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 37 triệu đô

Đối tượng Lợi bị bắt sau thời gian lẩn trốn ra ngoại tỉnh
Đối tượng Lợi bị bắt sau thời gian lẩn trốn ra ngoại tỉnh
Ngày 15/4, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet 37,7 triệu USD.

Theo đó, đối tượng Phạm Hữu Lợi (50 tuổi, trú 481 Lê Duẩn, TP Huế) bị bắt giữ khi đang trốn truy nã tại ranh giới giáp ranh 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Trong hành lý của Lợi, công an thu giữ được 1 cuốn sổ ghi nợ, 1 máy tính xách tay và 8 sim điện thoại di động đang hoạt động.

Cách đây gần 1 năm, vào tháng 7/2014, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Phòng 5, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công chuyên án 514N, bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá và xóc đĩa trên internet tại Huế với tổng số tiền là 37,7 triệu USD.

Kẻ cầm đầu đường dây là Võ Văn Nhân (31 tuổi, trú 319/2 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) đã bị bắt lúc đó. Căn cứ vào các lời khai, cơ quan chức năng đã xác định Lợi là người trực tiếp tổ chức việc cá độ. Ngày 1/1/2015, Công an Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can, truy nã nghi can này.

Theo đó từ tháng 1/2014, Lợi đã cung cấp tài khoản cho Nhân để Nhân "chia" cho hàng chục đầu mối tổ chức đánh bạc tại Huế với tổng tiền giao dịch ước tính gần hơn 37 triệu USD như trên.

Được biết cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can và đã bắt giam 14 bị can trong đường dây đánh bạc “siêu khủng” này. Đường dây thuộc dạng có quy mô lớn nhất tại Huế có tổng cộng 31 thành viên quản lý cấp Tổng quản lý, 216 cấp quản lý và có hơn 2.000 con bạc (trong đó có cả những người ở nước ngoài) tham gia.

Hiện công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra thêm vụ việc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG