Bắt giữ xe tải chở gần 9 tấn đường cát lậu

Tang vật liên quan bị thu giữ
Tang vật liên quan bị thu giữ
TPO - Gần 9 tấn đường cát xuất xứ Thái Lan, được đối tượng chở từ Campuchia qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngày 24/8, Cục Hải quan tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ 8,9 tấn đường cát nhập lậu để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/8, Đội kiểm soát Hải quan (thuộc Cục Hải quan Long An) phối hợp với Đội 2, Chi cục Quản lí thị trường  tỉnh Long An kiểm tra hai xe tải có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng biên giới Vĩnh Hưng về thị xã KiếnTường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe chở 8,9 tấn đường cát, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 

Các đối tượng khai nhận số đường trên là đường cát, xuất xứ Thái Lan. Khi họ đang chở từ Campuchia qua biên giới Vĩnh Hưng bằng đường kênh 79 thuộc địa bàn huyện Tân Hưng ra quốc lộ 62, đưa về TP.HCM tiêu thụ thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.