Bắt gọn tên cướp iPhone 5 của nữ du khách Anh

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an.
TPO - Quan sát thấy nữ du khách Anh cầm điện thoại iPhone 5 ngồi bên đường, Lộc áp sát xe giật rồi bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô, hai thanh niên gần đó phóng xe máy đuổi theo và bắt gọn.

Ngày 31/10, công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH-Công an quận 1 để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”..

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, Lộc điều khiển xe máy biển kiểm soát 53X6 – 2014 dạo quanh các tuyến đường để tìm “con mồi” nhằm cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài.

Khi đến khu B của công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, Lộc phát hiện ra một nữ du khách Lauren Robsom (22 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú quận 1, TPHCM) đang cầm một chiếc điện thoại Iphone 5 ngồi trên lề đường. Lúc này, Lộc áp sát và nhanh tay giật chiếc điện thoại từ nữ du khách rồi phóng xe tẩu thoát.

Quá bất ngờ, nữ du khách truy hô. Nghe tiếng truy hô, anh Phạm Trọng Nghĩa (25 tuổi, ngụ quận 5) và anh Nguyễn Tấn Tài (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) lấy xe máy đuổi theo.

Sau khi truy đuổi đến trước số 219, Phạm Ngũ Lão, quận 1. Anh Nghĩa và anh Tài ép xe và bắt gọn tên Lộc, cùng lúc đó hai anh báo cho công an.

Tang vật thu giữ được trên người của đối tượng Lộc là 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc hiệu Iphone 5 và 1 chiếc hiệu Samsung.

Sau khi lấy lời khai của đối tượng, công an đã trao trả tài sản lại cho người bị hại.

MỚI - NÓNG