Bắt hai đối tượng cắt cổ nhân viên cướp tiền

Nghi can Phạm Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Phạm Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
TPO - Sau khi chơi trò chơi bắn cá thua gần 4 triệu đồng, Hùng bàn kế hoạch với người bạn chơi cùng cướp lại số tiền đã thua. Sau đó, Hùng đã dùng dao kề cổ nhân viên trông tiệm cướp tiền.

Liên quan đến vụ “Xông vào tiệm Internet cắt cổ nhân viên cướp tiền” như Tiền Phong đưa tin, chiều ngày 6/3, Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ hai nghi can Phạm Văn Hùng (tự Hùng Si – tô, SN 1979, ngụ quận 11) và Trần Hồng Khiêm (SN 1990, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Nạn nhân là bà Lâm Kim Hồng (SN 1958, quê Cần Thơ), quản lý trò chơi bắn cá tại nhà số 48 Bến Phú Định, phường 16, quận 8.

Bắt hai đối tượng cắt cổ nhân viên cướp tiền ảnh 1


Đồng phạm Trần Hồng Khiêm. Ảnh CA cung cấp

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can trên khai nhận vào khoảng 18h30 ngày 3/3 có vào tiệm máy bắn cá trên để chơi. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, Hùng thua gần 4 triệu đồng. Hết tiền chơi định ra về thì Hùng nảy sinh ý định cướp lại tiền đã thua. Hùng nói nhỏ với Khiêm ra ngoài trước nổ xe máy chờ sẵn, cướp tiền xong sẽ cùng tẩu thoát.

Sau đó, Hùng đã dùng dao khống chế cướp 3.4 triệu đồng của bà Hồng. Trong lúc giằng co chống trả, bà Hồng đã bị con dao của Hùng cắt vào cổ gây vết thương lớn. Cướp tiền xong, Hùng phóng ra xe máy của Khiêm đợi sẵn để tẩu thoát.

Đúng lúc này, tổ CSGT của Công an quận 8 đang tuần tra trên đường phát hiện, đuổi theo truy bắt. Sau một đoạn truy đuổi, được sự hỗ trợ của người dân, hai nghi can trên đã bị bắt giữ.

Người dân đưa bà Hồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo các bác sĩ tại đây cho biết, vết thương do dao cắt ở cổ dài 5cm, sâu 4-5cm, khiến đứt cơ mềm và tuyến nước bọt dưới hàm bên trái. Bệnh nhân không bị tổn thương khí quản, thực quản và bó mạch cảnh. Khi nhập viện chỉ còn chảy máu rỉ rả. Bà Hồng đã mổ thám sát và không thấy những tổn thương quan trọng khác. Bà được khâu vết thương, đặt ống dẫn lưu, hiện đã qua nguy hiểm.

MỚI - NÓNG