Bắt hàng tấn hải sản lậu Trung Quốc “đổ bộ” vào Việt Nam

Cơ quan chức năng kiểm tra số hải sản lậu.
Cơ quan chức năng kiểm tra số hải sản lậu.
TPO - Từ ngày 26 đến 28/1, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều tấn hải sản từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam rồi chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. 

Ngày 28/1, Công an quận  Đống Đa, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội về môi trường (C49), Bộ Công an, Chị cục QLTT Hà Nội phát hiện xe ôtô tải mang BKS: 16 -0983, đang dừng đỗ tại đường Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 tấn hàng hóa các loại gồm: Cá trình, cá giòn, cá đối, khoai lệ phố, nầm lợn… do tài xế Nguyễn Văn Đăng, SN 1960, ở xã Lê Lam, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng điều khiển.

Bắt hàng tấn hải sản lậu Trung Quốc “đổ bộ” vào Việt Nam ảnh 1

Hàng tấn hải sản được nhập lậu vào Việt Nam

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Đăng khai nhận, toàn bộ số hàng trên được mua từ Trung Quốc đem về Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, ngày 26/1, lực lượng liên ngành bất ngờ kiểm tra xe ôtô tải Kia do tài xế Phạm Văn Long, SN 1988, ở xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện, trong thùng xe vận chuyển 3 tấn thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc gồm cá trình, ếch, baba, cá trắm giòn… không có giấy kiểm dịch.

Bắt hàng tấn hải sản lậu Trung Quốc “đổ bộ” vào Việt Nam ảnh 2

Phạm Văn Long khai nhận, toàn bộ số thủy sản trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được vận chuyển về chợ Yên Sở, Hà Nội để tiêu thụ. Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính Long 7,5 triệu đồng và thu giữ toàn bộ 3 tấn thủy sản đi tiêu hủy.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.