Bắt hung thủ hãm hại người trên nương rồi phi tang xác

Đối tượng Lường Văn Cằm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lường Văn Cằm tại cơ quan điều tra
Ngày 2/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với công an huyện Sông Mã; đồn công an Mường Lầm đã phá thành công chuyên án giết người bắt khẩn cấp 1 đối tượng về hành vi giết người, hiếp dâm, đốt xác phi tang.

Ngày 24/02, nhận được tin báo về cái chết bất thường của chị Lường Thị Thuông (SN 1984) trú tại bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã dưới gầm sàn lán nương của gia đình tại khu Huổi Pao, xã Chiềng En, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Đối tượng Lường Văn Cằm tại cơ quan điều tra.

Bằng các chứng cứ thu thập được, ngày 2/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lường Văn Cằm (SN 1995) HKTT bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là nghi phạm giết chị Thuông.

Tại cơ quan công an, Cằm khai nhận: ngày 24/02, trên đường đi tìm bò trên nương, thấy chị Thuông, Cằm đã nảy sinh ý định hiếp dâm, nên tìm cách tiếp cận và lợi dụng lúc chị Thuông sơ ý, Cằm dùng cuốc đập vào đầu khiến chị Thuông gục ngã và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi phát hiện chị Thuông đã chết, đối tượng đã kéo xác nạn nhân vào dưới gầm sàn lán nương, lấy cỏ phủ kín người nạn nhân rồi châm lửa đốt lán hòng che giấu hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.