Bắt kẻ cướp của giữa đêm khuya sau hơn 10 giờ gây án

TPO - Thông từ Công an phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng 23h ngày 27/7, đơn vị này  tiếp nhận đơn của chị Mai Tố Uyên (21 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam, hiện thuê trọ tại Tây Tựu), trình báo việc bị một đối tượng ép xe, cướp túi xách khi đang lưu thông trên đường. Sau hơn 10 giờ truy xét, trưa 28/7,  đối tượng bị Công an phường Tây Tự bắt giữ.
Bắt kẻ cướp của giữa đêm khuya sau hơn 10 giờ gây án ảnh 1
 

Tang vật vụ cướp

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Bá Lộc (25 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên), đang thuê trọ tại địa bàn phường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phát hiện chị Uyên khoác trên mình chiếc túi xách đi về đêm, tên cướp đã âm thầm bám theo đến khu vực vắng người, ra tay cướp giật rồi rồ ga biến mất.

Sau cú bị giật túi bất ngờ, chị Uyên ngã ra đường, chỉ kịp nhìn thoáng qua hình dáng của tên cướp. Chị Uyên không kịp tri hô cũng không kịp nhìn biển số xe của đối tượng.

Đối tượng cướp đi túi xách có 1 chiếc điện thoại Iphone, thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi cướp được túi xách của chị Uyên, Lộc đi ra đường 32, gần cổng chào huyện Hoài Đức, lục túi lấy toàn bộ số tài sản có giá trị rồi vứt chiếc túi cùng áo chống nắng của nạn nhân ven đường. 

Bắt kẻ cướp của giữa đêm khuya sau hơn 10 giờ gây án ảnh 2

Nguyễn Bá Lộc tại cơ quan công an

Chỉ với những thông tin lờ mờ về hình dáng của đối tượng được chị Uyên miêu tả, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Tây Tựu đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác định được đối tượng.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ tích cực truy xét, lực lượng công an phường Tây Tựu đã bắt giữ đối tượng gây án.

Công an phường Tây Tựu cho biết, hiện đã hoàn tất hồ sơ về đối tượng Nguyễn Bá Lộc về vụ cướp giật tài sản để bàn giao lên cơ quan cấp trên tiếp tục xử lí.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.