Bắt kẻ trồng cần sa trong trang trại giữa biển

TP - Đối tượng bị bắt là Phan Thanh Long (45 tuổi), quê ở Thoại Sơn, An Giang. Long khai, hạt giống do một người từ thành phố Cần Thơ cung cấp.

Sáng ngày 23/5, trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết cơ quan này vừa triệt phá một vụ trồng cần sa lớn trên địa bàn.

Vị trí trồng cây gây nghiện này được thực hiện tại Trang trại Nông lâm Phú Quý của DNTN Phú Quý, Chi nhánh Phú Quốc, xã Hàm Ninh, số lượng 527 cây cần sa, có chiều cao 1 đến 1,5 m và hàng trăm cây giống đang ươm trong vườn, có trọng lượng tương đương 38 kg cần sa khô.

Đối tượng Phan Thanh Long (45 tuổi), quê ở Thoại Sơn, An Giang đến Phú Quốc tạm trú là người trong coi trang trại đã thừa nhận số cần sa trên.

Theo đối tượng Long, hạt giống cần sa do một người từ TP Cần Thơ cung cấp, sản phẩm sau thu hoạch sẽ được chia đôi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.