Bắt khẩn cấp nghi can đốt xác cô gái trong bụi chuối

Nghi can Đỗ Thanh Tú đang được các điều tra viên lấy lời khai
Nghi can Đỗ Thanh Tú đang được các điều tra viên lấy lời khai
TPO - Công an quận 9, TP HCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi can đốt xác trong bụi chuối xảy ra hôm 12/11 trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM.

Liên quan đến vụ “Kinh hãi xác người bị đốt cháy gần hết trong bụi chuối”, chiều tối 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 9, TP HCM đã bắt khẩn cấp nghi can gây án là Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM, là công nhân cơ khí) để điều tra, làm rõ. 

Đến 20h tối nay, các điều tra viên vẫn đang tiến hành lấy lời khai của nghi can Tú và bước đầu thừa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, là công nhân). 

Trước đó, sáng ngày 13/11, chị Nguyễn Thị Bông đã đến trình báo với công an quận 9 về việc mình có người chị mất tích. Theo lời của chị Bông trình báo, khoảng 21h tối 10/11, chị Bưởi nói với người nhà đi chơi với bạn trai. Từ đó, gia đình không liên lạc được với chị Bưởi nữa. 

Thấy thông tin báo chí đăng về vụ xác người bị cháy đen có những đặc điểm gần giống với chị của mình nên chị Bông đến công an trình báo. Theo chị, chiếc vòng đá màu đỏ sẫm mà công an thu giữ được ở khu vực gần thi thể bị đốt rất giống với chiếc chị Bưởi đeo. 

Từ lời trình báo của người nhà nạn nhân, công an tập trung khai thác về những mối quan hệ của nạn nhân và xác định Tú là nghi can số 1. 

Bắt khẩn cấp nghi can đốt xác cô gái trong bụi chuối ảnh 1

Hiện trường vụ việc phát hiện xác người bị đốt.

Trước đó khoảng 14h30 chiều 12/11, hai sinh viên đi học về ngang phát hiện tại vị trí trên có một vật giống như bàn chân người đang cháy ngùn ngụt nên đến xem, tá hỏa phát hiện đó là bàn chân người nên đã hô hoán.    

Đến chiều tối 12/11, Công an quận 9 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ xác chết bị đốt cháy trong bụi chuối tại hẻm 20 đường 160, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Tú khai nhận quen chị Bưởi qua 1 chương trình kết bạn trên đài phát thanh. Sau một thời gian trao đổi qua lại bằng tin nhắn. Đêm 10/11, Tú gọi điện hẹn chị Bưởi đi chơi. 

Sau đó, Tú chở chị Bưởi về nhà mình ở đường số 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9). Tại đây, giữa Tú và chị Bưởi có cãi vã. Tú đã dùng đoạn sắt tấn công, đập vào đầu khiến chị Bưởi tử vong. 

Thấy chị Bưởi đã chết, Tú vẫn tắt điện đi ngủ. Xác chị Bưởi vẫn để trong nhà Tú. Đến trưa 12/11, Tú đi ra chợ mua bao ni long loại lớn về để chứa thi thể chị Bưởi. Sau đó, Tú chở xác nạn nhân đi vứt ở bụi chuối cách nhà không xa. Đến khoảng 14h30, người dân phát hiện một xác phụ nữ đang bị thiêu cháy ở ngay bụi chuối trên nên đã báo công an. 

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi can Tú thừa nhận hành vi đã sát hại chị Bưởi nhưng không thừa nhận hành vi đốt xác. Đến 20h50, các điều tra viên vẫn đang lấy lời khai của Tú tại Công an quận 9. 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vụ án mạng này đến bạn đọc. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).