Bắt khẩn cấp thanh niên hành hung CSGT Lạng Sơn

Thời điểm nhóm thanh niên đánh CSGT TP Lạng Sơn vào tối 24/6. Ảnh cắt từ clip
Thời điểm nhóm thanh niên đánh CSGT TP Lạng Sơn vào tối 24/6. Ảnh cắt từ clip
Kiểm tra thương tích trên cơ thể, đại úy Thiên bị nhiều vết xây xước ở vùng mặt, khuỷu tay và lồng ngực.

Liên quan đến đoạn clip dài 2 phút 57 giây đăng tải trên các trang mạng xã hội về việc nhóm thanh niên hỗn chiến với cảnh sát giao thông tại Lạng Sơn, thiếu tá Ngô Văn Thanh (Đội trưởng đội cảnh sát giao thông TP Lạng Sơn) cho biết, tối 2 ngày trước, 5 cán bộ của đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn phát hiện 3 người lưu thông trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm.

3 thanh niên trên được xác định là: Đặng Mạnh Hùng (28 tuổi) và Hoàng Hiệu (35 tuổi) chở theo Lê Minh Đức (28 tuổi, cùng ở huyện huyện Cao Lộc).

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng họ không chấp hành và có hành vi chống lại lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, Lê Minh Đức dùng chân đạp vào người thượng sĩ Trịnh Lê Cường và đấm, đá liên tiếp vào người đại úy Hoàng Hoa Thiên. Cùng thời điểm, Hoàng Văn Sơn (19 tuổi, thợ làm sắt thuê ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) cùng nhóm với người trên đang cùng nhau ăn ốc, uống rượu tại quán nhậu trên đường Hùng Vương (đối diện điểm tổ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ) chạy tới và lao vào đấm đá đại úy Hoàng Hoa Thiên.

Lúc này, đại úy Hoàng Hoa Thiên và tổ CSGT đã kiên quyết khống chế, bắt giữ (bắt quả tang tại hiện trường) Lê Minh Đức và đưa về trụ sở công an TP, đồng thời đưa những người vi phạm luật giao thông đường bộ về trụ sở để xử lý. Riêng Hoàng Văn Sơn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra (công an TP Lạng Sơn), Lê Minh Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của bản thân. Qua kiểm tra, Hùng và Đức trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Cụ thể, Hùng (vượt 0,465mg/lít khí thở), Đức (vượt quá 0,368 mg/lít khí thở).

Kiểm tra dấu vết thương tích trên cơ thể, đại úy Thiên bị nhiều vết xây xước ở vùng mặt, khuỷu tay và lồng ngực. Thượng sĩ Trịnh Lê Cường bị một vết bầm tím bên mông phải. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã cấp giấy giới thiệu cho 2 cán bộ trên đi khám thương tích.

“Căn cứ vào tài liệu điều tra, sáng 25/6, cơ quan cảnh sát điều tra (công an TP Lạng Sơn) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Văn Sơn. Hiện Lê Minh Đức và Sơn đang bị tạm giữ hình sự; đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật”, thiếu tá Thanh cho biết.

Theo Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG