Bắt nghi can phóng hóa thiêu chết 3 người trong đêm

Gia được cho là đã mang hận khi bị anh Thắng ngăn cản tình cảm với cô em út, nên đã phóng hỏa giết cả nhà anh này.

Sáng 27/5, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Trần Quốc Gia (37 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm) thiệt mạng.

Theo đại tá Ngân, ngay khi đến hiện trường vụ hỏa hoạn, cơ quan điều tra xác định đây là vụ đốt nhà có chủ ý, là vụ án hình sự. Qua xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Gia chính là người đã phóng hỏa đốt nhà anh Thắng..

Bắt nghi can phóng hóa thiêu chết 3 người trong đêm ảnh 1

Gia bị bắt sau 24 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, Gia khai, thường đến nhà cha mẹ ruột của anh Thắng chơi và có tình cảm với cô em út của nạn nhân. Do anh Thắng không đồng ý mối quan hệ này, Gia đem lòng thù hận nên ra tay phóng hỏa, sát hại cả gia đình anh vào rạng sáng hôm qua.

Khoảng 26/5, người dân phát hiện lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn từ nhà anh Thắng. Mọi người hô hào dập lửa và phá cửa căn nhà bị khoá bên ngoài. Chỉ anh Thắng thoát ra từ cửa sổ, bị bỏng toàn thân và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Còn vợ anh là Đặng Thị Thuý (33 tuổi) và con gái 4 tuổi Nguyễn Ngọc Hân đã tử vong. Tuy nhiên, đến tối qua, do vết phỏng quá nặng, anh Thắng không qua khỏi.

Bắt nghi can phóng hóa thiêu chết 3 người trong đêm ảnh 2

Chiếc giường của gia đình anh Thắng bị cháy rụi. Ảnh: Cửu Long.

Tại hiện trường còn nồng mùi xăng, cảnh sát tìm thấy can nhựa loại 10 lít... Theo người dân địa phương, gia đình anh Thắng sống hiền hòa, chí thú làm ăn và chưa từng mâu thuẫn với ai.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...