Bắt nguyên Giám đốc công ty cao su Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
TPO - Cơ quan chức năng bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Giám đốc công ty cao su Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi tham ô tài sản Nhà nước.

Ngày 27/8, Thượng tá Phạm Văn An-Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Sơn, nguyên GĐ Cty Cao su Hà Tĩnh để điều tra về hành vi tham ô tài sản Nhà nước. Ông Sơn bị tạm giam với thời hạn 4 tháng.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Ngọc Sơn đã cấu kết lập hồ sơ khống rút 5,2 tỷ đồng của Nhà nước vào tháng 4/2010 khi ông đang giữ chức vụ Giám đốc Cty cao su Hà Tĩnh.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2010, Cty cao su Hà Tĩnh triển khai dự án trồng cao su trên diện tích 1.000ha tại xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, trước đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao toàn bộ diện tích đất rừng này cho Cty chế biến xuất khẩu gỗ Đại Phát. Do vậy, ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Cty Đại Phát yêu cầu Cty cao su Hà Tĩnh phải bồi thường, hỗ trợ các chi phí mà Cty Đại Phát đã đầu tư. 

Tháng 3/2010, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Cty cao su Hà Tĩnh cùng với trợ lý là Nguyễn Thanh Bình thông qua ông Ngô Đăng Khoa, Trưởng Bản quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Hà trao đổi để Cty Đại Phát rút dự án.

Tại cuộc gặp các bên thống nhất, Cty cao su Hà Tĩnh sẽ bồi thường, hỗ trợ cho Cty Đại Phát 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên 1,7 tỷ đồng. Ông Khoa yêu cầu số tiền 1,7 tỷ đồng chuyển cho BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên phải thực hiện chuyển vào tài khoản của Cty Đại Phát và không được tiết lộ. 

Đầu tháng 4/2010, Cty cao su Hà Tĩnh chuyển vào tài khoản của Cty Đại Phát 5,2 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho Cty Đại Phát là 3,5 tỷ đồng. Khoản tiền 1,7 tỷ đồng được rút ra chia cho ông Khoa 1,2 tỷ đồng, ông Sơn 500 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Cty Đại Phát, ông Trần Ngọc Sơn đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Hà chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập khống chứng từ, bảng kê và hồ sơ bồi thường số tiền 5,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/8 Phòng PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Văn Hà (SN 1971, trú tại Hải Dương), nguyên GĐ Cty chế biến gỗ xuất khẩu Đại Phát và Ngô Đăng Khoa (SN 1973, trú tại Nghệ An), nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên, về hành vi "tham ô tài sản" liên quan đến hành vi lập hồ sơ khống tham ô tài sản Nhà nước trong vụ việc nói trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.