Bắt nhóm xông vào nhà đâm chém người dã man

Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện
Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện
TPO - Chỉ vì xích mích lúc ăn hủ tiếu, gia đình chị Thuỷ bị một nhóm người xông vào nhà đâm chém loạn xạ khiến một người bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 27/8, Công an quận 3, TPHCM cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Trần Minh Phương (28 tuổi, ngụ quận 4) và Đỗ Ngọc Thanh Trọng (37 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời truy xét 2 đối tượng còn lại tên Phước và Thắng (chưa rõ lai lịch) để xử lý trước pháp luật.

Theo đó, ngày 22/8, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (30 tuổi, ngụ quận 3) ngồi ăn hủ tiếu trước nhà số 679, đường Hoàng Sa, phường 7, quận 3 thì bà Trần Thị Diệu (40 tuổi, nhà kế bên) đang dọn vệ sinh trên tầng 2 làm bụi rơi xuống tô hủ tiếu của chị Thủy. Chị Thuỷ nhắc nhở thì bà Diệu nổi nóng rồi hai người cãi vã qua lại.

Đến ngày 24/8, chồng bà Diệu đến nhà dùng điện thoại chụp lén hình chị Thuỷ khi đang ngồi trong nhà. Thấy vậy, em trai chị Thủy xông vào đánh người này. Lúc này, người chồng bà Diệu gọi cho Trọng (em trai bà Diệu) đến chị Thủy.

Khoảng 13 giờ 15 chiều 24/8 , Trọng gọi cho Thắng, Phương, Phước và Vũ Văn Cường (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đến nhà chị Thủy dùng hung khí tấn công dồn dập. Khiến ông Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi, cha ruột Thủy) dùng gấy sắt đập vào đầu khiến ông ngã xuống sàn nhà và bị một đối tượng khác còn dùng dao chém bị thương ở tay.

Chưa dừng lại, các đối tượng còn tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ mới bỏ chạy. Ông Sơn được đưa đi bệnh viện cấp cứu với 6 mũi khâu ở đầu, tay khâu 4 mũi.

MỚI - NÓNG