Bắt oan giám đốc, Viện kiểm sát phải bồi thường 2,8 tỷ đồng

Ông Đinh Quang Điền (phải). Ảnh: Người lao động
Ông Đinh Quang Điền (phải). Ảnh: Người lao động
TP - Trong hai ngày 20 - 21/5/2015, TAND thành phố Buôn Ma Thuột xử sơ thẩm vụ án ông Đinh Quang Điền 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khởi kiện Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột vì bị bắt giam oan 243 ngày. 

Theo hồ sơ, từ lá đơn nặc danh tố cáo ông Điền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 21/6/2011, cơ quan CSĐT Công an và Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt tạm giam ông Điền 243 ngày. 

Ngày 31/1/2013, Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức xin lỗi công khai về việc bắt ông Điền ngồi tù oan 243 ngày và chấp nhận bồi thường cho ông Điền 267 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Điền không đồng ý và khởi kiện ra tòa đòi bồi thường 6,9 tỷ đồng vì những tổn thất về tinh thần, kinh tế trong thời gian ngồi tù oan. 

Tại phiên tòa, Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột vắng mặt. HĐXX tuyên buộc Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột bồi thường 2,8 tỷ đồng cho ông Điền.

MỚI - NÓNG