Bé gái 10 tuổi quay clip tố 'quỷ râu xanh'

Bị hiếp dâm, bé gái 10 tuổi dùng ĐTDĐ quay clip tố cáo kẻ đồi bại. Ảnh minh họa
Bị hiếp dâm, bé gái 10 tuổi dùng ĐTDĐ quay clip tố cáo kẻ đồi bại. Ảnh minh họa
Bị dụ dỗ đưa vào phòng thực hiện hành vi đồi bại, bé gái 10 tuổi đã dùng điện thoại quay clip để vạch trần tội ác của “quỷ râu xanh”.

Chiều 10/4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1983, quê tỉnh Bình Định, tạm trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) để điều tra, xử lý hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo điều tra bước đầu, chiều 8/4, thấy em N.T.H (10 tuổi) ngồi chơi điện thoại trước phòng trọ của Hậu ở xã Phước Thiền. Nhìn thấy bố mẹ em H đang bận bịu với công việc, Hậu đến dụ dỗ em H vào phòng mình.

Lúc này, Hậu đóng kín cửa phòng rồi khống chế thực hiện hành vi đồi bại với em H. Thấy bé gái không phản ứng mà nằm yên cầm chiếc điện thoại trên tay, Hậu tưởng là H đang chơi game nên thản nhiên thực hiện hành vi thú tính. Không ngờ em H đã chuyển điện thoại sang chế độ quay phim để ghi hình tố cáo tội ác của “quỷ râu xanh”.

Đến ngày hôm sau, bố của H mở điện thoại ra xem thì hốt hoảng khi phát hiện Hậu “làm trò người lớn” với con gái mình. Bức xúc, gia đình của H đã làm đơn tố cáo lên Công an xã Phước Thiền.

Tiếp nhận đơn tố cáo và hình ảnh từ chiếc điện thoại của gia đình bé H, cơ quan công an đã lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hậu để phục vụ quá trình điều tra.

Tại trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi được, Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng

Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.