Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến ngất xỉu trên đường vắng

Công an huyện Hướng Hóa bắt tạm giam đối tượng Xoang vì hành vi hiếp dâm trẻ em.
Công an huyện Hướng Hóa bắt tạm giam đối tượng Xoang vì hành vi hiếp dâm trẻ em.
Khi đi qua đoạn đường vắng, Xoang đã đe dọa rồi dùng bạo lực để ép L. quan hệ cho đến khi cháu ngất xỉu. Được biết, cháu L. có bà con rất gần với vợ của Xoang.

Ngày 7.8, Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Xoang (SN 1995, trú tại thôn Amor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vì có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào tối 31.7.2014, vì có việc riêng nên Xoang chở cháu Hồ Thị L. (SN 2001, trú tại thôn Tăng Cô, xã A Xing) về nhà mình. Khi đi qua đoạn đường vắng, Xoang đã đe dọa rồi sử dụng hành vi bạo lực để ép L. quan hệ cho đến khi cháu ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cháu L. đã chạy thoát rồi thông báo với gia đình. Được biết, cháu L. có bà con rất gần với vợ của Xoang.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y, bước đầu xác định lời khai của L. và hành vi của Xoang là có thật. Công an huyện Hướng Hóa cho biết sẽ tạm giam đối tượng Xoang 4 tháng để điều tra vụ việc.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.