Bé gái lớp 6 nhiều lần bị gã hàng xóm giao cấu

Bé gái lớp 6 nhiều lần bị gã hàng xóm giao cấu
Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm và sự, Dân đã nhiều lần dụ dỗ cháu T, học sinh lớp 6 vào vườn rẫy cà phê rồi thực hiện hành vi đồi bại

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Viết Dân (SN 1979), trú tại thôn 1, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Dân khai nhận, lợi dụng mối quan hệ hàng xóm quen biết, Dân đã nhiều lần dụ dỗ cháu P.T.T (SN1998, học sinh lớp 6), trú tại thôn 9, xã Nam Bình (Đắk Song) vào vườn rẫy cà phê để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Vào khoảng 17h đến 17h30 các ngày 12/3 và ngày 4/4 khi thấy cháu T. đi học một mình về qua ngang rẫy cà phê, lợi dụng lúc vắng vẻ và sự khờ dại của cháu T. rồi làm quen, tiếp xúc và thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.

Qúa trình xác minh, điều tra, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Dân để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

Cũng liên quan đến hành vi giao cấu với trẻ em, trước đó, ngày 20/4, Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Công Long (SN 1986), thường trú tại thôn Là Qué, xã Phú Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) hiện là công nhân khai thác gỗ keo cho công ty Tân Mai về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 17/4, tại thôn Đắk S’nao, xã Quảng Sơn, Dương Công Long rủ H (SN 2000), thường trú thôn 4, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) đi uống cà phê nhưng Long đã chở H vào rừng thuộc thôn Đắk S’nao, Quảng Sơn thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi sự việc xảy ra H đã tố cáo hành vi của Long với các cơ quan chức năng.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.