Bé trai 19 tháng tuổi nghi bị đánh bầm dập

Bé trai 19 tháng tuổi nghi bị đánh bầm dập
Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa An Phước ghi là cháu Khang bị đa vết thương trầy da, vùng mặt, mông hai bên, bộ phận sinh dục.

Ngày 2/7, Công an phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết đã mời một số người làm việc tại Trường mầm non Sao Mai, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh (Phan Thiết) đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc một bé trai 19 tháng tuổi sau ngày thứ 2 được gửi ở đây đã bị thương tích đầy người.

Chị Nguyễn Thị Diễm Lan (30 tuổi) trú tại thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, chị gửi con là Đặng Hoàng Gia Khang (19 tháng tuổi) vào Trường Sao Mai từ ngày 29/6. Đến ngày 30/6 chị tiếp tục gửi con thì vào buổi trưa cùng ngày chị nhận được điện thoại từ phía nhà trường thông báo đến đón cháu Gia Khang về.

Đến trường chị ngỡ ngàng khi thấy con mình bầm dập đầy mình, có nhiều vết thương rỉ máu. Các cô ở đây nói là các cháu đánh nhau gây thương tích, sau đó chị Lan đưa con vào Bệnh viện đa khoa An Phước điều trị vết thương. Bé Khang bị thương ở mặt, mông và bộ phận sinh dục, vết thương giống như bị móng tay véo vào rất mạnh tạo nên.

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa An Phước, ghi là cháu Khang bị đa vết thương trầy da, vùng mặt, mông hai bên, bộ phận sinh dục. Người nhà bé Khang cho biết, nếu cháu bị thương do đánh nhau không thể đều ở hai mông, khắp mặt và bộ phận sinh dục như vậy. Ngày 1/7, gia đình cháu Khang đã báo sự việc trên cho Công an phường Phú Trinh để làm rõ sự việc.

Theo Theo Báo Bình Thuận
MỚI - NÓNG