Bị bạn nhậu đâm chết vì ghen tuông vô cớ

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Lê Huân
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Lê Huân
Ghen tuông vô cớ, ông Cọt ra tay đánh vợ và bạn nhậu. Tức giận, “chiến hữu” dùng kéo đâm chết người chồng cuồng ghen.

Thông tin ban đầu, tối 11/10, ông Lê Văn Cọt (43 tuổi, trú xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) mời một người bạn tên Vinh đến nhà vợ bé là bà V.T.B (43 tuổi, trú xã Hồng Liêm) nhậu.

Khi đã quá chén, Vinh ra phía hiên nhà nằm ngủ. Thấy vậy, bà B. nói chồng đưa bạn nhậu vào trong nhà ngủ cho an toàn. Không những không nghe, ông Cọt còn nỗi cơn ghen vô cớ rồi hành hung vợ bé.

Nghe ồn ào, Vinh tỉnh giấc và vào nhà can ngăn thì bị ông Cọt lấy tuýp sắt đánh. Tức giận, Vinh lấy kéo đâm người chồng ghen tuông nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do bị đứt động mạch đùi. Gây án xong, Vinh bỏ trốn.

Đến 15 giờ ngày 12/10, Vinh đã đến Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đầu thú.

Hiện, nghi phạm Vinh đang được di lý về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.