Bị cướp đạp ngã xe, người phụ nữ chấn thương sọ não

Hiện trường nơi chị Trân bị đạp ngã xe dẫn đến bất tỉnh
Hiện trường nơi chị Trân bị đạp ngã xe dẫn đến bất tỉnh
Ra tay giật điện thoại thì bị người phụ nữ truy đuổi, nhóm cướp manh động đạp ngã xe khiến người này đập đầu xuống đường bất tỉnh, chấn thương sọ não.

Khuya 10/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc nhóm cướp đạp ngã xe khiến nạn nhân bất tỉnh, chấn thương sọ não tại đường số 4, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Nạn nhân được xác định là chị Trương Ái Trân (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Khoảng 19h30 ngày 10/11, chị Trân điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 4, hướng ra đường Bình Long. Khi ngang qua đoạn vắng dọc hồ xử lý nước thải sinh học thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát. Người ngồi sau thò tay vào túi chị Trân lấy điện thoại rồi rồ ga tháo chạy.

Chị Trân tri hô và tăng ga đuổi theo. Truy đuổi chưa đến 10 m, tên cướp ngồi sau phát hiện nên đạp vào xe chị này. Cú đạp bất ngờ khiến xe ngã, nạn nhân té đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Bị cướp đạp ngã xe, người phụ nữ chấn thương sọ não ảnh 1

Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường.

Người dân xung quanh đưa chị Trân đi cấp cứu tại một bệnh viện thuộc quận Bình Tân và sau đó chuyển lên bệnh viện Nhân Dân 115. Lực lượng công an quận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại bệnh viện Nhân Dân 115, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, lõm phần não bên trái, hiện vẫn còn hôn mê.

Anh Tâm (chồng nạn nhân) cho biết tối cùng ngày, chị Trân đi qua nhà bạn gần khu vực hồ xử lý nước thải, trên đường về thì xảy ra vụ việc. Lúc rời nhà, chị Trân đem theo 2 điện thoại di động sử dụng 2 sim số khác nhau.

Sau khi vợ gặp nạn, anh Tâm gọi vào điện thoại của Trân thì vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Quan sát tại hiện trường, đoạn đường nạn nhân bị cướp rất vắng, nằm giữa 2 hồ chứa nước thải sinh học nên dân cư thưa thớt. Người dân xung quanh phản ánh, khu vực này thường xảy ra cướp giật, có đêm đến 2 - 3 vụ. Bọn cướp thường ra tay rất chuyên nghiệp và manh động chống trả khi người dân truy đuổi.

Theo Trường Nguyên

Theo Zing
MỚI - NÓNG