Bị đâm 5 nhát, thủng phổi ngay trong sân nhà

Nạn nhân H. đang điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân H. đang điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân được chuyển đến viện cấp cứu nhưng  hi vọng sống chỉ còn khoảng 1% do bị đâm năm nhát vào lưng, trong đó 2 nhát thấu phổi bên trái và động mạch thùy dưới.

Ngày 25/2, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Truyện, trưởng khoa Khoa Ngoại – Tiết Niệu - bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết,  khoảng 2 giờ sáng ngày 24/2 (tức mùng 6 tết), nạn nhân H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở ngáp cá, lơ mơ, huyết áp 4/0, mạch khó bắt, hi vọng sống chỉ còn khoảng 1% do bị đâm năm nhát vào lưng, trong đó 2 nhát thấu phổi bên trái và động mạch thùy dưới.

Các bác sĩ trực cấp cứu tiên lượng nếu không can thiệp kịp thời anh H. có thể khó qua khỏi. Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển lên phòng mổ, mở lồng ngực thực hiện khâu phổi và truyền 6 đơn vị máu. Ca mổ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Ông Nh., bố nạn nhân H. cho biết là vào khoảng 23 giờ ngày mùng 5 tết, khi cả nhà ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng la lớn của H. từ ngoài sân vọng vào.

 Ông Nh. mở cửa ra thì thấy bốn thanh niên đang ôm lấy H. Nghe tiếng la lớn, nhóm côn đồ buông H. ra rồi bỏ đi. Gia đình phát hiện nạn nhân bị dao đâm nên đã nhanh chóng đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu.

Trước khi chuyển lên bệnh viện đa khoa Thống Nhất, nạn nhân đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Định Quán sơ cứu khâu tạm lại các vết thương.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.