Bị đâm chết vì ngăn nhóm thanh niên đang đánh ghen

Hai đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Thúy Lệ/CATP
Hai đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Thúy Lệ/CATP
Phát hiện người tình có quan hệ thân thiết với Bạch nên Tống Văn Ai nổi cơn ghen rủ bạn đi trả thù 'tình địch'. Khi Bạch bị nhóm của Ai đánh hội đồng, Hải xông vào can ngăn liền bị Ai rút dao đâm chết.

Chiều 7/10, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Tống Văn Ại (SN 1992, quê Sóc Trăng) và Phạm Thành Nhớ (SN 1981, quê An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, Tống Văn Ại và Danh Thị Buk Pha sống chung với nhau như vợ chồng. Khoảng đầu tháng 9-2015, Ại phát hiện Pha có quan hệ tình cảm với Thạch Hoàng Bạch (SN 1996, quê Bạc Liêu) nên nảy sinh ý định trả thù tình địch.

Tối 4/10, Ại gọi điện cho Bạch đến một địa điểm trên đường Lũy Bán Bích (P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú) để nói chuyện. Sau đó, Ại về nhà lấy một con dao Thái Lan giấu vào người rồi rủ Nhớ đi gặp Bạch. Nhớ rủ thêm một số người bạn khác trong nhóm của mình đi cùng.

Khi tới nơi, trong lúc Ại đang nói chuyện với Bạch thì Nhớ cầm chai sữa đậu nành bằng thủy tinh lao đến đánh mạnh vào đầu Bạch khiến chai thủy tinh vỡ tan. Những người khác trong nhóm đi cùng Ại cũng lao đến đánh đấm anh Bạch túi bụi.

Sau một hồi chịu đòn, Bạch vùng dậy chạy thoát vào một quán cà phê. Lúc này, anh Vũ Đức Hải (SN 1993, quê Sóc Trăng) chạy ra can ngăn liền bị nhóm của Ại đuổi đánh. Anh Hải lên xe bỏ chạy thì Nhớ lấy xe máy chạy đuổi theo chặn lại. Sau đó, Ại lấy nón bảo hiểm đánh anh Hải ngã xuống đường rồi lấy dao mang theo đâm một nhát thấu bụng.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ đi. Anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết đâm quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo, công an Q. Tân Phú vào cuộc điều tra và bắt giữ được tên Ại ngay trong tối cùng ngày. Đối tượng Nhớ cũng được người nhà đưa ra đầu thú ngay sau đó.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công An TP. HCM
MỚI - NÓNG