Bị đâm, lái xe ôm chống trả quyết liệt để thoát thân

Bị hung thủ Đặng Ngọc Thiện điều chở vào khu đường rừng vắng rồi dùng dao đâm một nhát vào lưng để cướp xe máy, ông Trần Quốc Mừng (53 tuổi), hành nghề xe ôm ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã thả xe ngã, vật lộn với đối tượng, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh trả và gọi điện kêu cứu.

Vì không có tiền tiêu xài nên Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi) trú ở phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai đã nghĩ kế cướp xe ôm nhưng chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt giữ...

Nạn nhân là ông Trần Quốc Mừng (53 tuổi), hành nghề xe ôm ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã bị hung thủ Đặng Ngọc Thiện điều chở vào khu đường rừng vắng rồi ra tay sát hại để cướp xe máy. Khi phát hiện bị đâm sau lưng, ông Mừng đã thả xe ngã, vật lộn với đối tượng, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh trả và gọi điện kêu cứu.

Bị đâm, lái xe ôm chống trả quyết liệt để thoát thân ảnh 1

Tên Thiện cùng tang vật.

Ngay khi nhận tin, Công an huyện Kbang đã triển khai lực lượng kịp thời vây bắt đối tượng đang trốn trong bụi rừng chưa kịp tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, tên Thiện khai nhận vì túng thiếu, không có tiền nên từ TP Pleiku đến nhà người thân ở Kbang, Gia Lai để chờ học nghề.

Trong lúc túng thiếu, tối ngày 28/3, Thiện ra chợ mua 1 con dao chuẩn bị sẵn, đến trưa 29/3 ra thị trấn Kbang giả vờ đón xe ôm chở đi tìm mẹ ở rẫy và thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.