Bị tóm vào đồn, kẻ trộm xe máy lăn ra vờ ngủ

Tại cơ quan công an gã “đá xế giả vờ ngủ không chịu cung cấp thông tin về đồng bọn
Tại cơ quan công an gã “đá xế giả vờ ngủ không chịu cung cấp thông tin về đồng bọn
Cùng 5 đồng bọn trong nhóm "đá xế" (trộm xe máy) khét tiếng ở Bình Dương đi trộm xe, bị các "hiệp sĩ" bắt tại trận, Nguyễn Như Mạnh liên tục giả vờ ngủ, không chịu khai về đồng bọn.

Tối 2/10, Đồn Công an KCN Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận một đối tượng “đá xế” do các “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương bắt giữ, bàn giao.

Được biết, đây là đối tượng thuộc băng “đá xế” khét tiếng gây hàng loạt vụ trộm cướp xe máy trong thời gian gần đây ở khu vực Dĩ An. Băng nhóm này gồm 6-8 đối tượng, chuyên sử dụng xe máy hiệu Exciter đi gây án

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Như Mạnh (24 tuổi, quê Nghệ An). “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cho biết băng nhóm này gồm 6-8 đối tượng. "Nếu bị cản trở, chúng sẽ móc dao bấm đâm bất kỳ ai. Do đó nhiều người thấy chúng lấy xe mà không dám phản kháng" - anh Hải nói.

Chiều 2/10, anh Hải cùng khoảng 10 “hiệp sĩ” đường phố của TP Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An túc trực ở KCN Sóng Thần, nơi băng nhóm đá xế trên thường lui tới. Khoảng 18 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện băng nhóm “đá xế” xuất hiện với 6 đối tượng đi trên 3 xe. Đợi đến khi người điều khiển xe máy là chị Đoàn Mỹ Linh (26 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) đến máy ATM rút tiền, Mạnh dùng đoản phá khóa rồi lấy xe của chị phóng đi.

Bị tóm vào đồn, kẻ trộm xe máy lăn ra vờ ngủ ảnh 1

Các “hiệp sĩ” đường phố tham gia truy bắt băng “đá xế” khét tiếng

Khi truy đuổi, “hiệp sĩ” Thạch Đạt lái xe tông thẳng vào xe của Mạnh khiến đối tượng “ngã ngựa”. Đồng bọn của Mạnh hung hãn rút dao bấm ra định tấn công nhưng thấy nhóm “hiệp sĩ” quá đông nên đành tháo chạy.

Tại cơ quan công an, Mạnh liên tục giả vờ ngủ, không chịu khai.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.