Bình ga 'độc' cất giấu 490 bánh heroin được chế tạo như thế nào?

Nguyễn Quốc Hùng bên cạnh chiếc bình ga "độc".
Nguyễn Quốc Hùng bên cạnh chiếc bình ga "độc".
Để che mắt lực lượng Công an, các đối tượng có cả ngàn thủ đoạn, chiêu trò cất giấu ma túy, nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chúng đã bị bóc trần. Vụ phát hiện “chiêu độc” cất giấu 490 bánh heroin mới chỉ là bắt đầu của một chuyên án…

Liên quan đến vụ bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi), quê tại huyện Hưng Hà, Thái Bình (kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 490 bánh heroin), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) cho biết: Đây là lần đầu tiên phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy trong bình gas.

Được biết, các đối tượng sử dụng các bình gas công nghiệp có chiều cao khoảng 1,2m, đường kính 30cm, bên trong những bánh ma túy được xếp chồng lên nhau và lèn chặt, mỗi hàng xếp được khoảng 25 bánh heroin.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, đối tượng mua 3 bình gas cũ đã qua sử dụng, dùng máy thửa, cắt phần đáy. Sau đó, các đối tượng hàn gen bên trong bình và phần đáy, xong lần lượt xếp từng bánh heroin vào. Khâu cuối cùng, bọn chúng nắp phần bình và phần đáy rồi vặn gen khít lại nhìn như bình gas bình thường.

Bình ga 'độc' cất giấu 490 bánh heroin được chế tạo như thế nào? ảnh 1

Hai chiếc bình ga được Hùng và đồng bọn "chế tạo" riêng để cất giấu heroin.

“Đây là thủ đoạn rất tinh vi được các đối tượng nghiên cứu kỹ, vì nếu hàn phần đáy sau khi cho bánh heroin vào như thế sẽ gây ra sinh nhiệt dẫn đến việc cháy bánh heroin phía bên trong”- một cán bộ điều tra cho biết.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG