Bồi thường gần 7 triệu đồng vì... cắn người

Trong lúc xô xát với ông Hưng tại chợ Hòa Xuân Tây (Đông Hòa, Phú Yên), bà Phương đã cắn vào mặt ông này gây thương tích 10%. TAND huyện đã buộc bà phải bồi thường cho ông Hưng 6,8 triệu đồng.

TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa tuyên buộc bà Đỗ Thị Phương phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho ông Lữ Thi Hưng hơn 6,8 triệu đồng.

Theo tòa, bà Phương đã gây thương tích cho ông Hưng nên việc ông Hưng yêu cầu bà Phương phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật là có căn cứ, cần chấp nhận.

Theo hồ sơ, trưa 5/7/2012, tại chợ Hòa Xuân Tây (Đông Hòa, Phú Yên), giữa ông Hưng và bà Phương xảy ra xô xát. Bà Phương đã cắn vào mặt ông Hưng gây thương tích 10%. Sau đó, ông Hưng đã khởi kiện bà Phương yêu cầu bồi thường.

Theo Hồ Lưu

Theo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.