Bồi thường thêm cho người bị oan sai

Bồi thường thêm cho người bị oan sai
TP - Ngày 22/7, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm vụ án đòi bồi thường oan sai cho nguyên đơn là ông Tô Phương Trọng, xã Tân Thành (thành phố Cà Mau) và bị đơn là Viện KSND tỉnh Cà Mau. 

TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên nâng bồi thường từ 252 triệu đồng lên 325 triệu đồng (bồi thường đồng thiệt hại tổn thất tinh thần 1.310 ngày bị bắt tạm giam, tiền thuê mướn luật sư, chi phí thăm nuôi, tàu xe đi lại tham dự phiên tòa...) và buộc Viện KSND tỉnh Cà Mau trực tiếp xin lỗi, cải chính tại nơi cư trú.

Tháng 11/2008, học trò lớp 8 tên Tô Phương Trọng đi chơi, gặp em N.N.H, 6 tuổi, ở gần nhà mẹ Trọng ở thuê. Trọng rủ H. đi vào Bưu điện xã hái trái cau chơi chứ không có thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, từ lời khai của gia đình em H, Trọng bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 18/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Tô Phương Trọng 6 năm tù giam nhưng TANDTC tại TP HCM xử phúc thẩm, hủy án trả hồ sơ thẩm để xét xử lại. Sau đó, ngày 30/7/2013, TADN tỉnh Cà Mau tuyên Tô Phương Trọng không phạm tội hiếp dâm.

MỚI - NÓNG