Cá độ trận Uruguay - Anh, 28 con bạc bị tóm

Hiện trường vụ bắt giữ cá độ bóng đá
Hiện trường vụ bắt giữ cá độ bóng đá
Khi trinh sát khống chế các con bạc, 2 máy laptop của Cường vẫn còn đang mở các trang mạng bóng đá để lấy tỉ lệ cá cược.

Rạng sáng 20/6, tại quán cà phê Sao Mai II (đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho), hơn 10 trinh sát hình sự Phòng cảnh sát hình sự (công an tỉnh Tiền Giang) bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với quy mô lớn. 

Công an xác định người cầm cái là Đào Quốc Cường (28 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho). Cường cũng chính là chủ quán cà phê Sao Mai II.

Cá độ trận Uruguay - Anh, 28 con bạc bị tóm ảnh 1

Đào Quốc Cường cùng tang vật.

Cá độ trận Uruguay - Anh, 28 con bạc bị tóm ảnh 2

Một trợ thủ đắc lực của Cường

Trước đó, lúc 3h50 ngày 20/6, khi Cường đang tổ chức cho 27 con bạc cá độ bóng đá giữa hai đội Uruguay - Anh thì bị các trinh sát bắt quả tang. Khi trinh sát khống chế các con bạc thì 2 chiếc máy laptop của Cường vẫn còn đang mở các trang mạng bóng đá để lấy tỉ lệ cá cược.

Tang vật công an thu giữ là 2 chiếc latop, 13 xe gắn máy, hàng chục giấy ghi tỉ lệ và số tiền cá cược, 40 triệu đồng tiền mặt. Hai chiếc điện thoại của Cường có rất nhiều tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá.

Công đã tạm giữ 28 người để điều tra.

Theo M.Sơn 

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG