Ca sĩ đâm chết bạn diễn bị phạt 8 năm tù

Bị cáo Học tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Táo
Bị cáo Học tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Táo
Từ chỗ nhậu lao về nơi biểu diễn, Ngô Lê Anh Học (ca sĩ của đoàn hát rong) cầm dao đấu thấu bụng, đoạt mạng bạn diễn.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Ngô Lê Anh Học (25 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 13/5, Ngô Lê Anh Học, Bùi Quốc Dũng (42 tuổi) cùng nhiều người trong đoàn hát rong ngồi nhậu tại quán vỉa hè trước Bệnh viện huyện Cam Lộ.

Trong lúc ngồi nhậu, Học hỏi những người trong bàn tại sao hôm trước lại gây gổ và đánh mình. Được trả lời do Dũng xúi giục nên Học tức tối về nơi biểu diễn lấy một gậy sắt dài gần một mét, một dao Thái Lan để nói chuyện với Dũng.

Khi gặp nạn nhân, bị cáo Học đâm một nhát dao vào bụng khiến anh này tử vong. Học bắt xe khách trốn đi gần 200 km rồi đầu thú tại đồn biên phòng Roòn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tại tòa, nam ca sĩ khai do mâu thuẫn cá nhân từ trước và rượu vào không làm chủ bản thân nên gây ra sự việc.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo nhưng có tiền án Cướp tài sản 7 năm nên HĐXX tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người.

Theo Hoàng Táo

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG