Cãi nhau khi cho con ăn, phụ xe đâm chết tài xế

Cường tại cơ quan công an.
Cường tại cơ quan công an.
TPO - Sau chầu nhậu với nhóm bạn, Cường về phòng trọ lấy cơm bón cho con nhỏ nhưng đứa trẻ liên tục quấy khóc. Thấy vậy, Thương đang ngồi đánh bài với nhóm bạn, tỏ vẻ khó chịu rồi lên tiếng...

Ngày 27/8, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Cường (SN 1979, phụ xe, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/8, sau chầu nhậu với nhóm bạn, Cường về phòng trọ trên đường kênh 19/5B phường Tây Thạnh, quận Tân Phú lấy cơm bón cho con (20 tháng tuổi). Tuy nhiên, đứa trẻ liên tục quấy khóc. Thấy vậy, tài xế Hà Văn Thương (SN 1970, quê TP.Huế) đang ngồi đánh bài với nhóm bạn trong phòng, tỏ vẻ khó chịu và lên tiếng. Hệ quả là Thương và Cường xảy ra cãi vã.

Sau đó, Thương lao vào đánh Cường chảy máu miệng. Bị đánh, Cường chạy vào bếp lấy con dao bầu (khoảng 30cm) đâm một nhát vào ngực trái khiến Thương ngã quỵ.

Những người xung quanh nhanh chóng đưa Thương đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Cường đã chủ động đến Công an phường Tây Thạnh trình báo.

MỚI - NÓNG