Cãi nhau trên facebook, xử nhau bằng dao

Bị cáo Cường tại tòa.
Bị cáo Cường tại tòa.
TPO - Sau một hồi chửi nhau trên mạng internet, Cường mang dao đi tìm Thiện để giải quyết mâu thuẫn. Kết cục Thiện bị Cường đâm tử vong. 

Ngày 28/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Cường (SN 1998, ngụ Tân Phú, Đồng Nai) 10 năm tù về tội giết người (thời điểm gây án Cường dưới 16 tuổi). 

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 14/1/2014, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Chí Cường và Nguyễn Chí Thiện (cùng ngụ tại huyện Tân Phú) chửi bới nhau trên mạng xã hội facebook. 

Sau đó, Cường về nhà lấy 1 con dao nhọn giấu trong người và đi xe máy đến tiệm internet tại khu 5, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) nơi Thiện đang ngồi để giải quyết mâu thuẫn. 

Trên đường đi Cường gặp Trần Minh Hoà, Cường kể lại mâu thuẫn cho Hoà nghe rồi rủ Hoà cùng đi đến tiệm internet TG gặp Thiện để nói chuyện, Hoà đồng ý đi. Đến tiệm internet, Cường và Thiện lại tiếp tục cãi nhau. Thấy vậy, quản lý tiệm đã đuổi cả 3 người là Cường, Thiện và Hoà ra ngoài. Cường và Hoà ngồi lên xe máy chuẩn bị đi về thì Hoà bị vật lạ ném trúng cổ. 

Cùng lúc, Thiện chạy đến dùng tay đánh Cường, Cường liền lấy dao đâm 1 nhát vào cổ của Thiện khiến Thiện gục ngay tại chỗ, sau đó tử vong.

MỚI - NÓNG