Cảnh sát cơ động bị đối tượng đua xe đâm gãy chân

Chiến sĩ cơ động đang được điều trị tại bệnh viện
Chiến sĩ cơ động đang được điều trị tại bệnh viện
TPO - Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy với tốc độ cao trên đường Lý Thái Tổ, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đứng ra ngăn chặn. Nhóm thanh niên liền tách ra, chạy ngược chiều, đâm xe khiến một chiến sĩ cơ động bị gãy chân. 

Ngày 12/12, Đại tá Phạm Văn Hưng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) xác nhận với báo chí, một chiến sĩ thuộc trung đoàn đã bị tông xe gãy chân trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, hơn 1h sáng cùng ngày, tổ công tác Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) sau trận đá bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Phát hiện một tốp thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Lý Thái Tổ, đoạn gần Cung Thiếu nhi, tổ công tác tổ chức ngăn chặn.

Thấy vậy, nhóm thanh niên liền tách ra, chạy ngược chiều. Một xe Liberty chở 3 thanh niên trong nhóm này này đã đâm phải một chiến sĩ cơ động khiến đồng chí này bị gãy chân và xây xát ở mặt.

Đồng đội đã nhanh chóng đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Tổ công tác cùng người dân đã bắt giữ được một trong ba thanh niên, tạm giữ chiếc xe.

Vụ việc đang được công an quận Hoàn Kiếm điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.