Cảnh sát phong toả khu vực, thu giữ thiết bị chứa phóng xạ

Thiết bị chứa phóng xạ được để trong thùng kín đưa đi. Ảnh: Quốc Thắng
Thiết bị chứa phóng xạ được để trong thùng kín đưa đi. Ảnh: Quốc Thắng
TPO - Khoảng 21 giờ ngày 18/9, thiết bị chứa chất phóng xạ (viết tắt là NDT) được lực lượng chức năng thu hồi khi đang cất ở một phòng trọ tại con hẻm 111 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM.

Thiết bị này bị mất khi một nhân viên mang về phòng trọ để vào ngày 12/9.

Những người liên quan trong căn nhà số 111/15, nơi được cho là cất giữ thiết bị chứa phóng xạ, được mời về trụ sở công an để làm việc.

Cảnh sát phong toả khu vực, thu giữ thiết bị chứa phóng xạ ảnh 1

Con hẻm nơi thiết bị được cất

Theo người dân sống tại đây, căn nhà trên do một thanh niên tên Đặng Xuân Lưu (25 tuổi) thuê ở cùng hai người bạn gái cùng quê Quảng Ngãi. Lưu cho biết, thiết bị trên do một người bạn làm công nhân mang tới gửi rồi không thấy quay lại lấy.

Sau khi thu giữ thiết bị, lực lượng chức năng đã tiến hành dùng máy đo khu vực trên nhưng không phát hiện có chất phóng xạ bị phát tán ra môi trường.

Cảnh sát phong toả khu vực, thu giữ thiết bị chứa phóng xạ ảnh 2

Thiết bị được đưa về cơ quan chức năng.

Theo ông Đỗ Nam Trung – Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM), thiết bị này có chức năng chụp ảnh xuyên thấu, chứa nhiều chất phóng xạ. Nếu bị phá hủy nhiều chất phóng xạ sẽ tràn ra môi trường trong đó có chất Iridium 192, chất này khiến con người bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết.

Thiết bị này được nhân viên một công ty đã mang về nhà trên đường Nguyễn Đình Khơi (quận Tân Bình) thì bị mất vào ngày 12/9.

MỚI - NÓNG