Cảnh sát triệt phá băng chuyên trộm xe tay ga ở Hà Nội

Băng trộm cắp xe máy bị CAQ Đống Đa triệt phá.
Băng trộm cắp xe máy bị CAQ Đống Đa triệt phá.
TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, băng của Long đã gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Cảnh sát thu giữ tang vật gồm nhiều xe tay ga đắt tiền như SH, @, Piaggio LX, Air Blade, Liberty... 

Ngày 25/8, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt gồm Cao Ngọc Long (25 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, cầm đầu); Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, trú phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm); Trần Lê Tùng (26 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai); Nguyễn Hải Đăng (20 tuổi, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm); Trần Duy Khánh (34 tuổi, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng); Bùi Văn Cường (22 tuổi, trú tại huyện Duy Tiên và Vũ Chí Thông (23 tuổi, trú thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam).

Từ tháng 6/2015 đến nay, Long, Toàn, Tùng, Đăng, Khánh đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình. Đối tượng Cường và Thông đã mua lại xe gian của các đối tượng trên rồi làm mới xe đem bán kiếm lời.  

Công an quận Đống Đa đã thu giữ 21 xe máy là tang vật vụ án, nhiều xe máy đắt tiền như SH, @, Piaggio LX, Air Blade, Liberty... Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.