Cặp đôi "sát thủ" gây 3 vụ giết, cướp xe ôm rúng động Sài Gòn

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm nạn nhân liên quan đến băng nhóm chuyên giết tài xế xe ôm để cướp tài sản do hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1999, quê Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) gây án.

Trước đó như tin đã đưa, cuối năm 2015 và đầu năm 2016 liên tiếp xảy ra các vụ giết người, cướp xe ôm xảy ra tại các quận huyện ngoại thành TP.HCM khiến dư luận hết sức bức xúc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an các Q.6, Q. Bình Tân và huyện Bình Chánh khẩn trương ra soát các đối tượng tình nghi.

Qua điều tra truy xét, công an Q. Bình Tân tình nghi Cường có liên quan đến các vụ giết người cướp xe ôm xảy ra trong thời gian qua. Tối ngày 25/3/2016, khi Cường đang lang thang trong khu vực công viên Phú Lâm thì bị công an Q. Bình Tân bắt giữ. Bằng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, Cường khai nhận cùng Vũ sống lang thang tại khu vực công viên Phú Lâm đã thực hiện ba vụ giết người cướp xe ôm.

Cặp đôi "sát thủ" gây 3 vụ giết, cướp xe ôm rúng động Sài Gòn ảnh 1

Hai đối tượng Cường và Vũ gây nhiều vụ cướp giết xe ôm giữa Sài Gòn - Ảnh: Tuấn Thành.

Vụ thứ nhất xảy ra lúc rạng sáng ngày 30/7/2015, chúng điều ông Hứa Văn Sỹ (SN 1957, ngụ Q.6) chở đến đường quốc lộ 1A đoạn qua P. Bình Hưng Hòa B (Q. Bình Tân) rồi giả vờ bảo dừng xe đi vệ sinh.

Trong lúc bác tài xế không để ý, chúng lấy dao mang theo đâm nhiều nhát vào người định cướp xe. Tuy nhiên, do nạn nhân kêu cứu nên mọi người chạy ra buộc chúng phải vứt lại xe vùng bỏ chạy.

Vụ thứ hai xảy ra vào rạng sáng ngày 11/1/2016 tại khu vực đường nội bộ cập bờ kênh thuộc ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nạn nhân của chúng là ông Trần Đình Cuộc (SN 1972, ngụ Q.8) cũng hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm. Không may mắn như ông Sỹ, ông Cuộc bị chúng đâm nhiều nhát tử vong rồi cướp đi chiếc xe Way RS.

Ngoài ra, chúng còn thực hiện thêm một vụ khác vào khoảng tháng 1/2016, bọn cướp dùng dao đâm 1 người chạy xe ôm tại khu vực gần tượng Phật cô đơn thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và cướp 1 chiếc xe Future Neo. Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, nói giọng miền Nam, mặc quần kaki màu xám, áo khoác màu đen.

Cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân hoặc nắm được thông tin có liên quan đến vụ cướp hãy trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc đến Đội 9, PC 45, Công an TP.HCM, số 459 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1 (ĐT: 069.3187414) gặp ĐTV Phạm Kiều Giang để trình báo.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.