'Cẩu tặc' cướp chó cảnh gắn chip của người nước ngoài

Chú chó Marley được trao trả lại cho chủ nhân. Ảnh: VOV Giao thông
Chú chó Marley được trao trả lại cho chủ nhân. Ảnh: VOV Giao thông
2 tên cướp phóng xe máy áp sát chủ nhân của chú chó rồi nhanh chóng giật mất chú chó và bỏ chạy mất tăm...

Khoảng 6h30 ngày 14/4, anh Abdulrahman I.M Alzaben (31 tuổi, ở Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, quốc tịch Saudi Arabia, là nhân viên Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam) chạy thể dục và dắt theo 2 con chó cảnh.

Khi anh đi đến đoạn cổng triển lãm Giảng Võ, bất ngờ hai thanh niên đi xe máy áp sát, người ngồi sau xe dùng gậy sắt móc vào dây da đeo cổ con chó màu xám, giống Toy Poodle, ở cổ có gắn Micro Chip, lôi đi mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội 8 (Đội phòng chống cướp giật, công an Hà Nội) phối hợp cùng với Công an quận Ba Đình điều tra vụ án.

Đến ngày 16/4, công an đã thu giữ được con chó có gắn chip trên tại cửa hàng mua bán chó cảnh trên phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, đã trao trả chó cảnh cho chủ nhân và đang truy tìm hai tên "cẩu tặc".

Được biết, giống chó Toy Poodle trưởng thành như Marley có giá thị trường khoảng 8 triệu đồng một con.
 

Theo Zing News
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.