Cha bóp cổ con trai 11 tuổi tử vong

Khi con trai út đang ngủ trưa, Giáp xông vào giường bóp cổ khiến Được tử vong. Sau khi gây án, hung thủ gọi điện cho vợ rồi đi ngủ.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Giáp (43 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào chiều 4/6, lúc con trai út là Nguyễn Văn Được (11 tuổi) đang ngủ trưa trên giường thì Giáp lẻn vào phòng bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, người đàn ông 43 tuổi gọi điện báo cho vợ sự việc rồi đi ngủ.

Nhận điện thoại của chồng thông báo vừa bóp cổ con trai, chị Huệ (40 tuổi) từ nhà hàng xóm chạy về thấy Được đã tử vong.

Nghi can bị công an huyện Tiên Du bắt giữ và di lý về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh vài giờ sau khi gây án.

Theo đại diện công an xã Đại Đồng, Giáp từng 2 lần bị bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG