Chém con vì dám ăn thịt gà trước cha

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc
Cho rằng con trai ăn trước cha là hỗn hào nên ông Nóc đã lấy dao để "dạy" con khiến anh Thạch Đương (27 tuổi) bị thương nặng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, vào trưa ngày 13/4, ông Thạch Nóc (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) sau khi đi nhậu về thấy con trai là Thạch Đương (27 tuổi) đã ăn một phần thịt con gà. Cho rằng, con trai ăn trước cha là hỗn hào nên ông Nóc đã lớn tiếng chửi bới Đương.

Thấy cha chửi mình, Đương đã có lời lại. Bất ngờ, ông Nóc lấy con dao ở sẵn trong nhà chém liên tiếp 3 nhát lên đầu khiến Đương ngã gục. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc và báo cáo Công an huyện Thới Bình vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Thạch Nóc đã thừa nhận hành vi của mình và khai rằng do quá say rượu nên không kiềm chế được hành vi chém con.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG