Chém đứt gân chú ruột vì giành chỗ thả trâu

Mâu thuẫn âm ỉ giữa gia đình Tạo và người chú bùng phát trong lần hai bên cùng thả đàn trâu cùng một bãi cỏ đê sông Nhuệ (Hà Nội).

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đào Văn Tạo (27 tuổi, trú huyện Phú Xuyên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 9/1, anh Đào Văn Ánh (33 tuổi, ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên) chăn trâu ở bãi cỏ đê sông Nhuệ. Khoảng 10h cùng ngày, Tạo (cháu ruột anh Ánh) cũng lùa đàn trâu của gia đình đến bãi cỏ.

Trâu của Tạo đi lẫn vào đàn gia súc của anh Ánh nên hai bên cãi nhau. Tạo dùng cát ném chú nhưng không trúng và xông vào đánh. Lúc này, một thanh niên đeo khẩu trang bất ngờ xuất hiện cầm đoạn gậy gỗ xông vào vụt anh Ánh.

Thanh niên này bị cáo buộc dùng thanh gỗ chèn cổ Ánh, để Tạo giơ dao chém. Người thanh niên bỏ đi ngay sau đó và công an không tìm thấy. Tạo bị TAND huyện Phú Xuyên phạt 3 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, như phiên sơ thẩm, Tạo phủ nhận việc dùng dao tấn công anh Ánh. Còn cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở quy kết bị cáo dùng dao chém đứt gân chú ruột, khiến thương tổn 20% sức khỏe.

Khác với phần căng thẳng ở phiên sơ thẩm, trước tòa lần này, Tạo gửi lời xin lỗi và mong chú tha thứ để có cơ hội sớm về với vợ con.

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Tạo còn 2 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG